Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: TP.HCM nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh

06/12/2016 11:11 GMT+7

Mục tiêu của TP.HCM là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết.

Báo cáo tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX khai mạc sáng nay, 6.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trước những khó khăn, thách thức, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp, đảm bảo kế hoạch đầu tư cân đối giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng, ngập nước, chỉnh trang đô thị đồng thời với việc chăm lo an sinh xã hội, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Thành Phong, mục tiêu là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiêp.
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân TP.HCM, về tình hình trấn áp tội phạm, UBNDTP.HCM cho biết Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, tập trung huy động lực lượng ra quân trấn áp các loai tội phạm. Theo đó, số vụ vi phạm hình sự được kéo giảm 14,28% so với 2015, điều tra khám phá đạt 70,44%, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức …
Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân TP.HCM diễn ra từ ngày 6 đến 9.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.