Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/02/2019 16:49 GMT+7

Trong lúc cùng con gái và con rể vào rừng để đốt ong lấy mật, một cán bộ xã bị hàng trăm con ong đốt dẫn đến tử vong.

Chiều 26.2, bà Nguyễn Thị Bích Xinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (H.Phước Sơn, Quảng Nam), cho biết một cán bộ xã bị ong đốt tử vong khi cùng con gái và con rể vào rừng bắt ong lấy mật.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26.2, ông Vũ Đình Nghiêm (62 tuổi, ở thôn, xã Phước Hiệp, H.Phước Sơn, Quảng Nam) cùng con gái và con rể đến cánh rừng cách nhà gần 1 km để bắt ong lấy mật.
Khi tiếp cận tổ ong, ông Nghiêm bất ngờ bị hàng trăm con ong bay ra đốt vào người khiến ông ngã gục tại chỗ. Con gái và con rể ông Nghiêm cũng bị ong đốt sưng mặt, tay.
Ngay sau đó, ông Nghiêm được đưa đến Trạm Y tế xã Phước Hiệp cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Được biết, ông Nghiêm, nạn nhân bị ong đốt hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.