Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị điện giật tử vong khi bơm nước cứu lúa

30/11/2019 21:46 GMT+7

Trong lúc cắm điện vào mô tơ để bơm nước vào ruộng lúa, do bất cẩn, một Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở tỉnh Long An bị điện giật tử vong.

Tối 30.11, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Phước Lợi, H.Bến Lức (Long An), cho biết Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã này không may bị điện giật tử vong trong lúc bơm nước tưới cho ruộng lúa.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, ông B.Q.T. (70 tuổi, ngụ ấp 5 xã Phước Lợi, H.Bến Lức), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Lợi, ra ruộng lúa gần nhà để kiểm tra. Nhìn thấy mặt ruộng bị khô làm cho cây lúa chậm phát triển nên ông T. cắm mô tơ điện để bơm nước vào ruộng cứu lúa. Tuy nhiên, do bất cẩn, ông T. bị điện giật tử vong.
Người nhà thấy ông T. ra ruộng lâu không vào nên đi tìm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong bên bờ ruộng, người vẫn còn bị dính dây điện. Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên ngành chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình tổ chức mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.