Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tái đắc cử nhiệm kỳ mới

25/06/2021 13:36 GMT+7

Ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, và ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đều tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 25.6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình.
Ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Hồng Quảng (58 tuổi, quê tại xã Quang Thiện, H.Kim Sơn, Ninh Bình) từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH PHÚC NGƯ

Các ông Bùi Hoàng Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, và ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND tỉnh Ninh Bình tiến hành bầu trưởng và phó trưởng các ban của HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã bầu các chức danh lãnh đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ông Tống Quang Thìn, Trần Song Tùng và Nguyễn Cao Sơn cũng tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Sau khi được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc đã cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã tin tưởng, tín nhiệm ông. Ông Ngọc cho rằng, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách rất lớn mà Đảng, Nhà nước, HĐND và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, và ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, đều tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Ngọc nhấn mạnh: “UBND tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ... Phân cấp hợp lý, hiệu quả và làm rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và mỗi cá nhân, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.
Ông Phạm Quang Ngọc (48 tuổi, quê tại xã Khánh Hải, H.Yên Khánh, Ninh Bình) có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.