Chủ tịch Đà Nẵng ra tối hậu thư giải quyết nạn xe dù, bến cóc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/05/2018 15:40 GMT+7

Ngày 30.5, UBND TP.Đà Nẵng cho hay Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ra 'tối hậu thư' cho các lực lượng chức năng giải quyết tình trạng xe dù, bến cóc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy từ phản ánh của báo chí và qua kiểm tra thực tế một số vấn đề trật tự đô thị, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, cùng Sở GT-VT, UBND Q.Liên Chiểu và đơn vị liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm nạn xe dù, bến cóc trước Bến xe Trung tâm.
Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông khi để tồn tại tình trạng này lâu nay, báo cáo kết quả trước ngày 10.6.
Một xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Đông Hà sau khi rời bến xe trung tâm đã đậu rất lâu trên đường Tôn Đức Thắng để đón khách trái phép Ảnh: Nguyễn Tú
Sau 3 tháng, nếu nạn xe dù, bến cóc vẫn tái diễn, Giám đốc Công an và Sở GT-VT phải xử lý nghiêm lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị liên quan, nếu phát hiện tiêu cực hoặc không đủ năng lực thì chuyển công tác.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Sở GT-VT TP.Đà Nẵng và UBND H.Hòa Vang phải thường xuyên giám sát, xử lý xe ben chở đá gây ô nhiễm, mất an toàn thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) vừa qua (Thanh Niên đã thông tin).

Với việc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ gây ô nhiễm P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) và tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực Q.Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở TN-MT và Sở Xây dựng kiểm tra, khắc phục, báo cáo trong tháng 6.

Riêng với các karaoke mất an toàn PCCC, Cảnh sát PCCC phải tổng kiểm tra, kiên quyết xử lý và báo cáo kết quả trước 30.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.