Chủ quán 'chặt chém' ở Bến Lức thách thức 'báo công an đi, làm gì tao'

05/05/2019 11:15 GMT+7

Công an H.Bến Lức (Long An) đã xác định được nhóm người hành hung khách khi khách tố quán 'chặt chém'.

Ngày 5.5, UBND H.Bến Lức (Long An) cho biết Công an H.Bến Lức đã có báo cáo ban đầu về vụ quán “chặt chém” Bảo Châu (trên QL1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức) hành hung khách và sau đó bị đập phá quán.
Theo đó, chủ quán là ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê Tây Ninh) và vợ Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, quê TP.Cần Thơ). Những người tham gia đánh khách là anh em của ruột bà Huệ, hiện đang bán quán nước giải khát gần đó.
Chủ tịch UBND H.Bến Lức đã chỉ đạo công an nhanh chóng điều tra làm rõ, nếu đủ yếu tố hình sự thì khởi tố vụ án.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) chở vợ là Phạm Thị Cẩm Duyên (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng hai con nhỏ ghé vào quán Bảo Châu để uống nước và trú mưa.
Khi khách kêu 2 chai nước Number One, chủ quán tính tiền 60.000 đồng. Chủ quán và khách sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Bà Huệ đã điện gọi cho anh em đang bán quán nước gần đó đến “giải quyết”. Khoảng 5 phút sau, có 3 người gồm: Lê Chí Tâm (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Minh Cảnh (26 tuổi, ) và Lê Chí Tâm (17 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) có mặt.
Anh Minh bị người thân của chủ quán hành hung chiều 1.5 ẢNH CHỤP TỪ CLIP
Không cần tìm hiểu lý do, Tâm, Trí, Cảnh cùng với Trần Văn Ngoan (42 tuổi, chồng bà Huệ) lao vào đấm đá anh Minh chảy máu đầu. Nạn nhân tri hô, đòi báo công an thì bà Huệ thách thức “báo đi, làm gì tao”.
Công an xã Nhựt Chánh đã có mặt đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Sợ khách tiếp tục bị hành hung, công an xã phải sử dụng xe ô tô đưa vợ chồng anh Minh cùng hai con về TP.HCM. Chiếc xe máy cũng được công an chạy đưa về nhà cho anh.
Đến ngày 2.5, UBND H.Bến Lức chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra quán Bảo Châu, lập biên bản về 2 hành vi vi phạm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa theo quy định
Trong lúc Cảnh sát hình sự H.Bến Lức phối hợp Công an xã lập hồ sơ để làm rõ vụ đánh người thì khoảng 17 giờ ngày 2.5, một nhóm thanh niên khoảng 12 người chạy xe máy từ hướng Tiền Giang lên, cầm hung khí, dao tự chế đập phá quán Bảo Châu. Đập xong gần 10 phút nhóm này lên xe rời khỏi hiện trường.
Công an đã lập biên bản, xác định tài sản thiệt hại gồm: 50 chai nước ngọt, 10 ghế nhựa trị, 3 bàn, 2 tủ cơm bằng kiếng, tổng cộng tài sản bị thiệt hại 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lê Văn Cẩm (65 tuổi, cha ruột bà Huệ) bị đánh rách da, tụ máu vùng đầu, rách mí mắt, môi; Cảnh bị truy đuổi chạy té gãy ngón tay cái phải đến bệnh viện điều trị.
Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND H.Bến Lức đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng tiến hành thu thấp chứng cứ liên quan đến chặt chém, đánh người và nhóm côn đồ phá quán; tìm nhân chứng có mặt tại hiện trường, làm rõ đặc điểm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, tiến hành truy xét làm rõ nhóm thanh niên côn đồ; đồng thời giám định sức khỏe của nạn nhân, tài sản thiệt hại của quán ăn.
Trưa 4.5, vợ chồng chủ quán "chặt chém" Bảo Châu đã trả mặt bằng, dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi quán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.