Chủ máy múc san gạt đất lâm nghiệp trái phép 'giải vây' xe vi phạm

28/10/2018 19:15 GMT+7

Bị cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ phương tiện, chủ xe múc điều xe đến 'giải cứu'.

Ngày 28.10, ông Nguyễn Đức Cứ, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã đưa máy múc hiệu Hitachi về UBND TP.Đà Lạt tạm giữ chờ xử lý.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27.10, đoàn công tác do Phòng Kinh tế chủ trì đã phát hiện ông Lê Hữu Phước (36 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú H.Đức Trọng, Lâm Đồng) đang điều khiển máy múc nói trên san gạt đất lâm nghiệp trái phép tại lô A2, khoảnh 12, tiểu khu 266A (thuộc địa phận phường 3, TP.Đà Lạt) với diện tích tác động 17m x 9m, cao 3,4m.

Máy múc san gạt đất lâm nghiệp đã được cơ quan chức năng tạm giữ Ảnh: Gia Bình

Đoàn công tác lập biên bản yêu cầu chủ phương tiện đưa máy múc về UBND TP.Đà Lạt thì ông Phước gọi xe tải đến rồi cho xe múc lên và bảo tài xế chạy khỏi hiện trường.

Đoàn công tác phải truy đuổi hơn 500m theo đèo Mimosa mới ngăn chặn và giữ được phương tiện.    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.