Chủ gỗ lậu bỏ gỗ quý chạy lấy người

31/03/2016 20:02 GMT+7

Cùng bị công an “sờ gáy” nhưng các chủ gỗ đã kịp cao chạy xa bay để lại hàng chục phách gỗ tang vật.

Cùng bị công an “sờ gáy” nhưng các chủ gỗ đã kịp cao chạy xa bay để lại hàng chục phách gỗ tang vật.

Cơ quan chức năng đang kiểm đếm số gỗ lậu vừa thu giữ - Ảnh: Nguyễn PhúcCơ quan chức năng đang kiểm đếm số gỗ lậu vừa thu giữ - Ảnh: Nguyễn Phúc
Tối 31.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị đã tạm giữ 15 m3 gỗ quý vô chủ, đã được xẻ thành từng phách, không có nguồn gốc hợp pháp tại H.Vĩnh Linh và Hướng Hóa.
Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, tại thôn Bãi Hà (xã Vĩnh Hà, H.Vĩnh Linh) lực lượng chức năng đã cho dừng ô tô BS 74C - 04558, do Nguyễn Khánh Dy (27 tuổi, trú xã Vĩnh Hà) điều khiển và phát hiện trên xe có 18 phách gỗ (gồm gỗ trường, mật, chủa... tổng cộng hơn 12 m3)không rõ nguồn gốc. Khi bị phát hiện, chủ gỗ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cùng ngày, tại X.Tân Long (H.Hướng Hóa), lực lượng của phòng này cũng đã phát hiện 18 phách gỗ lim xanh, thuộc nhóm 2A, chưa xác định được chủ sở hữu. Tổng khối lượng gỗ xẻ phách hơn 2,6 m3.
Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác định chủ sở hữu của số gỗ nói trên và tiến hành xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.