Chủ Gia Trang quán - Tràm Chim resort thua kiện

11/07/2020 06:46 GMT+7

HĐXX tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Minh Trang (chủ Gia Trang quán - Tràm Chim resort ở xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) kiện Chủ tịch UBND H.Bình Chánh.

Hôm qua (10.7), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ bà Trần Thị Minh Trang (chủ Gia Trang quán - Tràm Chim resort ở xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) kiện Chủ tịch UBND H.Bình Chánh.
Trước đó, ngày 2.8.2019, bà Trang bị UBND xã Tân Quý Tây lập biên bản vi phạm hành chính vì chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Theo đó, UBND H.Bình Chánh xác định bà Minh Trang (chủ Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort) xây nhà hàng, phòng nghỉ dưỡng, hồ nước cảnh quan, sân gạch mái che di động, phòng massage, karaoke... resort trên đất nông nghiệp với diện tích vi phạm hơn 7.200 m2. Cuối năm 2019, UBND H.Bình Chánh ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nên bà Trang khởi kiện ra tòa.
Theo nội dung đơn kiện, bà Trang yêu cầu tòa án hủy 2 quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND H.Bình Chánh đối với Gia Trang quán - Tràm Chim resort; đồng thời bồi thường 37 tỉ đồng.
HĐXX xét thấy tại phiên tòa, bà Trang thừa nhận có hành vi sử dụng đất sai mục đích bằng cách sửa chữa các công trình trên đất xuyên suốt và theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đây là đất lúa, đất trồng cây lâu năm.
Bà Trang cũng ý thức được việc phải hợp thức hóa các công trình trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, tại phiên tòa bà Trang cho rằng nhiều lần nộp hồ sơ nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.
Theo HĐXX, bà Trang phải kiên quyết thực hiện hành vi hợp thức hóa các công trình trên đất cho hợp lệ, nếu cơ quan nhà nước không thực hiện thì bà phải khởi kiện hành chính về hành vi này.
Vì vậy, HĐXX căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai thì bà Trang đã có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.
Việc bà Trang cho rằng Biên bản vi phạm hành chính số 23 của UBND xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh) lập ngoài giờ hành chính là không có cơ sở, vì khi phát hiện hành vi vi phạm thời điểm nào thì lập biên bản vào thời điểm đó và xử lý. Thời gian trong biên bản bị ghi sai về thời gian là có sai sót về chính tả tuy nhiên không làm thay đổi bản chất sự việc. Nên việc lập Biên bản vi phạm hành chính số 23 để làm cơ sở ban hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục là đúng quy định pháp luật.
Theo HĐXX, sau khi UBND H.Bình Chánh ban hành quyết định, bà Trang có đơn tự nguyện tháo dỡ các công trình sai phép nhưng bà vẫn không thực hiện và phía UBND đã nhiều lần vận động. Do quá thời hạn 10 ngày, nên Chủ tịch UBND H.Bình Chánh phải ban hành thêm quyết định buộc cưỡng chế là đúng quy định pháp luật.
Từ những phân tích trên, HĐXX nhận định, việc Chủ tịch UBND H.Bình Chánh ban hành các quyết định hành chính đối với Gia Trang quán - Tràm Chim resort của bà Trang là đúng theo quy định pháp luật. Vì vậy, HĐXX tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trang. Đối với yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng, HĐXX không xem xét tại phiên tòa vì vượt quá yêu cầu khởi kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.