Lịch thư pháp độc bản đăng ký kỷ lục VN

13/11/2009 23:28 GMT+7

Đó là cuốn lịch năm Canh Dần - 2010 do chùa Vạn Đức (TP Nha Trang, Khánh Hòa) và nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn thực hiện.

Mỗi tờ của bộ lịch ghi một chữ Đạo - Tâm - Niệm - Ngộ - Nhẫn - Vô thường qua hình thức thư pháp với nhiều họa tiết độc đáo trên giấy xuyến chỉ Trung Quốc. Sau khi in, vẽ mỗi tờ lịch được bồi nhiều lần bằng phương pháp thủ công, rồi gắn trục gỗ vào các mép trên và dưới để mỗi tờ lịch là một tác phẩm hoàn chỉnh.

Qua hai tháng thi công, bộ lịch với kích thước 0,7m x 1,70m này đã đăng ký kỷ lục VN là bộ lịch độc bản có kích thước to nhất, và đang được trưng bày tại chùa Vạn Đức (26 Hà Thanh, P.Phước Thắng, Nha Trang).

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.