Chủ cơ sở phát tờ rơi 'China Beach' vẫn để nội dung xuyên tạc trên website

30/07/2016 12:18 GMT+7

Ngày 30.7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.Đà Nẵng có công văn đề nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý trang web sử dụng cụm từ 'China Beach' để chỉ bãi biển Non Nước, TP.Đà Nẵng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.7 lực lượng chức năng Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng kiểm tra cơ sở kinh doanh Tam’s Pub - Surf Shop (Công ty Jeep Tours, 38 An Thượng 5, Q.Ngũ Hành Sơn), tịch thu toàn bộ tờ rơi quảng cáo sử dụng cụm từ “China Beach” để chỉ bãi biển Non Nước, TP.Đà Nẵng.
Số tờ rơi này khoảng hơn 1.000 tờ, do bà Lê Thị Tâm, chủ cơ sở nhờ một người đàn ông Canada in ấn cách đây 4 năm để quảng cáo dịch vụ cho thuê cho jeep, tấm lướt ván và ẩm thực.
Nội dung tờ rơi quảng cáo tour du lịch bằng xe jeep, giới thiệu các điểm tham quan tại Đà Nẵng, Hội An, TP.Huế, in song ngữ Việt - Anh. Theo trình bày của chủ cơ sở, do chủ quan nên gia đình bà Tâm không kiểm tra phần nội dung địa chỉ cơ sở và sơ đồ hướng dẫn bị sai lệch, khu vực biển Đà Nẵng bị đổi tên thành "China Beach", đồng thời đã phát gần hết số tờ rơi này cho du khách trong và ngoài nước.  
Tuy nhiên sau đó, Sở TT-TT tiếp tục kiểm tra, phát hiện trang web của Công ty Jeep Tours vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ “China Beach” để chỉ bãi biển Non Nước trong các thông tin quảng cáo cho các tour và dịch vụ của Công ty.
Cụm từ China beach được sử dụng trong quảng cáo - Ảnh: Nguyễn Tú
Do đó, Sở TT-TT đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin TP.Đà Nẵng hỗ trợ do trang web này được lưu ký trên máy chủ tại nước ngoài nên công tác xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam gặp khó khăn.
Theo Sở TT-TT, vấn đề này đã vi phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng, gây bức xúc trong nhân dân vào thời điểm cần tập trung vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
“Để có thể xử lý, Sở TT-TT đề nghị các cơ quan có biện pháp xử lý sớm, trước mắt, đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam và Trung tâm Phát triển hạ tầng và CNTT TP.Đà Nẵng ngăn chặn truy cập vào trang web này với địa chỉ http://lookingglassjeeptours.com/vietnam/tours, nhằm kịp thời chấm dứt thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia”, Sở TT-TT đề nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.