Chống tham nhũng tiếp tục làm mạnh hơn nữa

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/01/2020 07:31 GMT+7

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Ngày 6.1, báo cáo kết quả công tác ngành nội chính Đảng năm 2019 tại hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư, cho hay trong năm qua, Ban Nội chính T.Ư - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng (gọi tắt BCĐ) đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp BCĐ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2019; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với BCĐ, Thường trực BCĐ chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Theo ông Dũng, năm 2019, các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án với 85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án với 157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. “Trong các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch có giá trị trên 23.000 tỉ đồng”, ông Dũng cho hay.
Đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành nội chính Đảng trong năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết riêng đối với vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 62 vụ với 720 bị cáo, tuyên phạt 11 án tử hình, 23 án tù chung thân; 10 bị cáo bị phạt án tù 30 năm; 23 bị cáo từ 20 năm tù đến 30 năm tù.
“Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”, ông Vượng nêu rõ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Quốc Vượng cũng lưu ý phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng đối với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp còn hạn chế. Cụ thể, ở một số lĩnh vực, địa phương, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa chuyển biến mạnh mẽ; tham nhũng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.
Từ đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, ngành nội chính Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ T.Ư về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của nhà nước để “không thể tham nhũng”; đồng thời, xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước.
Ông Vượng cũng đề nghị ngành nội chính tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ và các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.