Chồng sát hại vợ vì níu kéo tình cảm bất thành

06/04/2016 14:34 GMT+7

Sáng 6.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Khính (52 tuổi, trú tại xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 13 năm tù về tội giết người .

Sáng 6.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Khính (52 tuổi, trú tại xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Khính liên tục khóc lóc tại phiên tòa sáng 6.4 - Ảnh: Phạm ĐứcBị cáo Khính liên tục khóc lóc tại phiên tòa sáng 6.4 - Ảnh: Phạm Đức
Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị Dụ (47 tuổi), vợ của bị cáo. Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên bà Dụ bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xóm 2, xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) sinh sống và làm thủ tục ly hôn.
Chiều 2.9.2015, Khính tìm đến nhà bố mẹ vợ thuyết phục bà Dụ không ly hôn và quay trở về nhà nhưng bà Dụ không đồng ý. Nghe bà Dụ nói: “Một phút tôi cũng không, nửa phút tôi cũng không về”, Khính đấm thẳng vào mặt vợ. 
anh-xu-vu-chong-giet-vo-1Đại diện người bị hại tham dự phiên tòa sáng 6.4 - Ảnh: Phạm Đức
Sau đó, Khính lấy chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu và mặt bà Dụ khiến nạn nhân ngã xuống đất. Không dừng lại, Khính lấy dao ở góc tường chém 2 nhát vào cổ bà Dụ. Nghĩ vợ đã chết nên Khính bỏ trốn nhưng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ vào tối cùng ngày.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) nêu rõ, bà Dụ chết do “choáng mất máu nặng, đứt động mạch và tĩnh mạch cảnh trái, do đa vết thương”.
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay (6.4), trả lời các câu hỏi của chủ tọa, Khính khóc nức nở khi nhắc đến vợ mình. Được nói lời sau cùng, Khính khóc, xin lỗi gia đình bên ngoại, các con và xin tòa giảm án để sớm được trở về chăm sóc con cái. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.