Chồng sát hại con gái, chém vợ bị thương rồi tự sát

08/03/2018 16:44 GMT+7

Sau khi sát hại con gái 2 tuổi, Lương Văn Hùng chém vợ bị thương rồi đóng cửa tự chém vào đầu mình để tự sát nhưng không thành.

Chiều 8.3, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã Keng Đu vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, 2 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 8.3, do mâu thuẫn nên Lương Văn Hùng (31 tuổi, ngụ bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) gây sự với vợ là chị Moong Mẹ Minh (32 tuổi). Hùng dùng dao quắm đi rừng chém con đẻ là cháu Lương Thị Lôi (2 tuổi) đang ngủ trên giường khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Hùng tiếp tục quay sang chém vợ bị thương. Quá hoảng sợ, chị Minh đã chạy thoát ra khỏi nhà.
Sau khi gây án, Hùng đóng cửa cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng thuộc Đồn Keng Đu đã xuống hiện trường, phối hợp công an, chính quyền xã vận động Hùng buông dao nhưng nghi phạm này lại dùng dao tự chém nhiều nhát vào đầu mình để tự sát. Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, Hùng tự mở cửa, lượng lượng chức năng vào khống chế, đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu.
Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, Hùng nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết chém nặng trên đầu và đã qua cơn nguy kịch. Vợ Hùng cũng bị nhiều vết thương ở đầu, trán và tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.