Chống lũ theo cấp báo động

31/10/2010 11:15 GMT+7

* Bạn đọc Báo Thanh Niên đã đóng góp giúp người dân vùng lũ hơn 16 tỉ đồng * "Sông" giữa lòng TP Nha Trang * Thông đường nối liền Phan Rang - Đà Lạt * Ninh Thuận: Hàng ngàn căn nhà ngập chìm trong nước (TNO) Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đề nghị Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, TP từ Phú Yên đến Ninh Thuận triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động.

>> Chương trình “Tình nguyện mùa đông”: Hướng về vùng lũ miền Trung
>> 
Mưa lớn, giao thông gián đoạn, 2 người mất tích
>> Thêm một tàu cá với 6 ngư dân bị nạn trên biển
>> Quà cứu trợ tiếp tục đến vùng lũ
>> Ấm lòng người dân vùng lũ
>> 10 ngư dân gặp nạn trên biển
>> Tàu cá bị nạn, một người mất tích

Thông đường nối liền Phan Rang - Đà Lạt

Ngày 30 và sáng 31.10, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) mưa liên tục kèm theo gió mạnh đã khiến một số cây xanh bị bật gốc. Lúc 9 giờ 30 sáng nay (31.10), một cây tùng cổ thụ cao khoảng 15m, đường kính gốc 0,8m trước cổng trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đã bị bật gốc, đè bẹp hai chiếc xe gắn máy.  

Chủ nhân hai chiếc xe vừa rời khu vực dựng xe vài phút nên thoát nạn.

Cây tùng cổ thụ nằm sau phòng trực bảo vệ nhà trường đã bị gió đánh bật gốc nằm chắn ngang lối ra vào của sinh viên.

Rất may thời điểm cây tùng cổ thụ này bật gốc thì sinh viên đang ngồi học hoặc làm bài thi trong giảng đường nên không có ai bị nạn.

Nhận được tin, Ban PCLB TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường dùng cưa cắt khúc để thu gom cây ngã đổ.

Trước đó, mưa kèm gió mạnh khiến hai cây thông cổ thụ trên đường Phạm Hồng Thái (P.10, TP Đà Lạt) và Viện Sinh học Tây Nguyên (P.7, TP Đà Lạt) ngã đổ, nhưng rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Trưa 31.10, ông Dương Ngọc Đức, Phó ban phòng chống lụt bão TP Đà Lạt cho biết, đơn vị này đang cử nhân viên kiểm tra những cây xanh có nguy cơ ngã đổ để kịp thời xử lý tránh gây thiệt hại cho người dân.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, do quốc lộ 27 nối liền Phan Rang (Ninh Thuận) và Đà Lạt (Lâm Đồng) có nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước như đoạn qua Đèo Cậu và cầu Tân Mỹ thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) bắc qua sông Cái Phan Rang nên để bảo đảm an toàn cho xe cộ và người qua lại, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Thuận đã phong tỏa khu vực nước ngập, cấm xe cộ lưu thông từ 3 giờ sáng nay.

Nhiều xe tải, xe khách, trong đó có xe phát hành Báo Thanh Niên phải dừng chờ nước rút.

Đến 13 giờ chiều nay, khi nước rút ở mức an toàn thì xe cộ mới được tiếp tục lưu thông.

"Sông" giữa lòng TP Nha Trang

Tại Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua, lượng mưa trung bình từ 50 -194mm, khiến nhiều con đường trên TP Nha Trang ngập trong biển nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại TP Nha Trang mà Thanh Niên Online vừa ghi nhận.

 

 
Đường 23.10 thuộc phường Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp bị chìm trong bể nước

 
Nước lũ đã tràn vào nhà dân sinh sống dọc trên đường 23.10

Trên đoạn đường thuộc phường Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp xuất hiện dịch vụ đưa đón xe máy với giá 30.000 đồng/xe và thổi bugi xe máy với giá 10.000 đồng/chiếc.

 
Dịch vụ vận chuyển xe máy qua khu vực đường bị ngập nước


 Dịch vụ thổi bugi xe máy "ăn nên làm ra"

Tại khu vực đường Bến Cá, phường Phương Sài, TP Nha Trang:

 
Mặc dù đã có lực lượng dân quân tự vệ canh gác, nhưng nhiều người vẫn liều lĩnh đi qua khu vực này

Ninh Thuận: Đưa dân ra khỏi vùng lũ an toàn

Liên tiếp trong các ngày 29, 30 và 31.10, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận diễn ra mưa lớn trên diện rộng.

Ngay trong đêm 30.10, nước lũ tràn về làm ngập tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận xã Công Hải, H.Thuận Bắc, khiến các đoàn tàu phải dừng lại tránh lũ tại ga Kà Rôm và ga Tháp Chàm trong nhiều giờ liền.

Đến 8 giờ 30 ngày 31.10, mới thông tàu trở lại.

Trên tuyền Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh cầu Ngòi ở địa phận xã Thành Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm) do đang thi công nên bị sạt lở mạnh.

Sáng nay, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phân luồng xe để tránh ách tắc giao thông.

Nước lũ từ sông Cái dồn dập đổ về, tràn qua quốc lộ 27 (đoạn đi qua đèo Câu, thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền.

 
Lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận dùng ca-nô đưa dân thôn Xóm Chiếu, xã Thành Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) ra khỏi vùng lũ

Trong khi đó, hàng ngàn hộ dân ở các xã Công Hải (H.Thuận Bắc), Tân Hải, Hộ Hải (Ninh Hải), Thành Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm), Phước Thuận (Ninh Phước)… bị ngập chìm trong nước.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã huy động lực lượng công an, bộ đội… đưa dân ra khỏi vùng lũ.

Đến trưa nay trời vẫn còn mưa, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ các hộ dân ở vùng ngập đến nơi an toàn.

Hiện vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại.

Bình Định: 116 hành khách bị kẹt tại ga Diêu Trì 

Trưa 31.10, ông Lê Đình Thọ, Trưởng ga Diêu Trì (Bình Định) cho biết, do một số đoạn đường sắt ở các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bị sạt lở do mưa lũ, nên đoàn tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội đi TP.HCM, trên tàu có 116 hành khách, đã mắc kẹt tại ga Diêu Trì.

Toàn bộ hành khách trên chuyến tàu này đã trả vé tàu để di chuyển vào Nam bằng phương tiện khác.

Cũng theo ông Thọ, đến tối cùng ngày, nếu các đoạn đường sắt ở các tỉnh nói trên chưa khắc phục xong, thì sẽ có 4 đoàn tàu khác là VN1, SH1, SE1, SE3 xuất phát từ Hà Nội đi TP.HCM cũng sẽ phải nằm lại ở ga Diêu Trì.

Phú Yên: Khẩn trương khắc phục thông xe, thông tàu 

Sáng 31.10, Thượng tá Nguyễn Hữu Bình - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên - cho biết, trong suốt đêm 30.10, Công ty TNHH một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên đã huy động phương tiện máy xúc, máy ủi cùng với nhân công dọn dẹp đất đá nằm trên mặt đường để tạm thời giải quyết lưu thông hai chiều, tránh tình trạng ùn xe.

“Khối lượng đất đá sạt lở không nhiều, nhưng do phải dừng 15 phút để xe lưu thông, tránh ùn ứ, đặc biệt là ưu tiên cho việc tăng bo khách trên tuyến đường sắt”, ông Bình cho biết thêm.

Lực lượng CSGT cũng túc trực 24/24 để phân luồng giao thông.

Trong đêm 30.10, Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh cũng huy động hơn 100 công nhân của ngành và đơn vị đang thi công hạng mục công trình 32 thuộc công trình kiên cố hóa đường sắt miền Trung đã bốc dỡ, giải phóng lớp đất trên đường sắt.

Tình trạng sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt xảy ra lúc 16 giờ chiều 30.10 tại km1230+470 thuộc khu gian Hảo Sơn, xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Ông Bùi Minh Chính - Phó giám đốc Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh - cho biết: “Tại điểm sạt lở trên có khoảng 70 m3 đất đá chắn ngang đường sắt. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa dùng chất nổ phá đá để giải phóng đường”.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều động 15 cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội 19 của Công binh Khánh Hòa để khoan kỹ thuật, dùng chất nổ phá những viên đá nặng hàng chục tấn án ngữ trên đường sắt.

  Một người bị nước cuốn mất tích 
 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phú Yên cho biết đến 11 giờ trưa 31.10, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy ông Phạm Đình Cư (55 tuổi, ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa, Phú Yên).

Lúc 12 giờ trưa 30.10, ông Cư cùng con trai là Phạm Đình Quốc (22 tuổi) đi lùa trâu bằng thuyền nan tại cầu Đoàn Kết (thôn Hảo Sơn) thì bị lật thuyền. Em Quốc được người dân cứu vớt, còn ông Cư thì bị nước cuốn trôi. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đã cử 6 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân tìm kiếm người bị nạn.

Đức Huy

Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng công binh đã nổ phá hơn 30 m3 đá và theo dự kiến đến 15 giờ chiều nay sẽ thông tàu nếu trời tạnh mưa, đất đá không tiếp tục sạt lở.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Nguyễn Đình Tân - Giám đốc Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh - nói: “Do lượng tàu nằm lại các ga rất đông nên rất nhiều hành khách đã trễ chuyến. Vì vậy, xí nghiệp đã dùng xe khách để tăng bo hành khách từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) vào ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) và ngược lại. Chúng tôi phấn đấu thông tàu vào 15 giờ chiều nay”.

 Thông tàu tuyến đường sắt từ ga Hảo Sơn - ga Đại Lãnh 
 
Ông Bùi Minh Chính - Phó giám đốc Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh - cho biết, đã thông đường cho tàu chạy 5km/giờ vào lúc 13 giờ 30 chiều nay 31.10.

Theo ông Chính, toàn bộ đất đá sạt lở nằm trên đường sắt đã giải tỏa xong.

Lực lượng công nhân tiếp tục gia cố điểm sạt lở để tránh tình trạng sạt lở khi có mưa xảy ra.

Trước đó, ngành đường sắt đã tổ chức tăng bo bằng xe khách cho hơn 301 hành khách từ ga Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra ga Tuy Hòa (Phú Yên) và 273 hành khách từ ga Tuy Hòa vào ga Đại Lãnh.

Đức Huy

Sáng 31.10, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường ghi lại những hình ảnh khẩn trương khắc phục sạt lở đường bộ trên đèo Cả và đường sắt thuộc hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

 
Máy múc đang khẩn trương giải phóng điểm sạt lở tại km1360+800

 
Điểm sạt lở tại km1230+470 thuộc khu gian Hảo Sơn, xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa

 
Công nhân lội bùn lăn đá ra khỏi đường sắt

 
Lực lượng công binh khoan để nhồi thuốc nổ phá đá

 
Những tảng đá to chắn ngang đường sắt

Chống lũ theo cấp báo động

Để chủ động đối phó với mưa, lũ, 22 giờ đêm 30/10, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương - Uỷ ban Quốc gia TKCN đã có Công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố từ Phú Yên đến Ninh Thuận.

1/ Triển khai chỉ đạo phương án chống lũ theo cấp báo động.

2/ Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động sơ tán dân; chuẩn bị dự trữ lương thực, nước uống và như yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa, lũ lớn xảy ra.

3/ Kiểm tra các hồ chứa nước trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố để đảm bảo an toàn công trình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó với những tình xấu có thể xảy ra;

4/ Bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại những khu vực đường bị ngập, các bến đò, đường ngầm; hướng dẫn người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ.

5/  Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

6/ Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương - Uỷ ban Quốc gia TKCN./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Lũ trên các sông Khánh Hòa và Ninh Thuận lên cao
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư sáng nay (31.10) phát thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Theo đó, lũ trên các sông ở các tỉnh này đang lên và ở mức cao.

Mực nước lúc 4 giờ sáng nay trên một số sông như sau: Sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,62m (trên báo động (BĐ) 3: 0,12m); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 10,89m (dưới BĐ3: 0,11m); sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ lên mức 39,33m (trên BĐ3: 1,33m); sông Cái tại Phan Rang lên mức 4,36m (dưới BĐ3: 0,14m).
 
Dự báo sáng và trưa nay (31.10), lũ trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận có khả năng đạt đỉnh, sau đó còn dao động ở mức cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư yêu cầu chính quyền địa phương và người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

T.Dũng

 

Xã đảo Nhơn Châu bị cô lập
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dãy hội tụ trên cao và nhiễu động của đới gió đông, trong mấy ngày qua, vùng biển Bình Định có gió đông bắc cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh, khiến xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) bị cô lập.

Sáng 31.10, ông Đặng Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu - cho biết: “Toàn xã hiện có 109 chiếc tàu thuyền với tổng công suất gần 1.600 CV, trong đó có 105 chiếc tàu thuyền hoạt động khai thác thủy hải sản. Tất cả tàu thuyền của ngư dân đều đã di chuyển vào vùng biển Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) để neo đậu tránh gió an toàn từ 3 ngày trước. Bởi vậy, từ ngày 28.10 đến nay, nhân dân trên đảo không thể đi vào Quy Nhơn và ngược lại”.

Tuy nhiên, nhờ chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đời sống của nhân dân trên đảo vẫn ổn định. Bên cạnh đó, xã cũng sẵn sàng di dời 17 hộ dân với 81 người nằm trong vùng nguy cơ sạt lở do triều cường đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Phi Hùng

Thiện Nhân - Nghệ Bình - Đức Huy - H.Bắc - Lâm Viên

>> tiếp tục cập nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.