'Chồng hờ đổ xăng đốt ki ốt, hai mẹ con bỏng nặng': Người mẹ đã tử vong

01/03/2021 15:49 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, chồng hờ đổ xăng rồi châm lửa đốt ki ốt khiến hai mẹ con chị A. bỏng nặng. Người mẹ tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ chồng "hờ" đổ xăng đốt ki-ốt khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng tại H.Củ Chi (TP.HCM), ngày 1.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết chị A. (36 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

Ghen tuông, chồng hờ đổ xăng đốt ki-ốt khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng

Như Thanh Niên đưa tin, Công an H.Củ Chi đã bàn giao Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi, ngụ Q.12) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, Thảo thuê ki ốt trên tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) sống như vợ chồng với chị A. Gần đây giữa Thảo và chị A. xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.
Sáng 15.2, người chồng "hờ"đổ xăng rồi châm lửa đốt ki ốt khi hai mẹ con chị A. còn ở bên trong. Người dân phát hiện vụ việc đã phá cửa ki ốt giải cứu hai mẹ con chị A. đưa đi cấp cứu. Con gái 7 tuổi của chị A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Riêng chị A. do bị bỏng nặng nên sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện thi thể chị A. đã được người thân đưa về quê an táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.