Chồng bồng con về quê, bị vợ báo công an chặn bắt

16/11/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, người chồng liền bế con hơn một tháng tuổi đưa về quê nuôi dưỡng, thì người vợ báo công an chặn đường bắt giữ.

(TNO) Do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, người chồng liền bế con hơn một tháng tuổi đưa về quê nuôi dưỡng, thì người vợ báo công an chặn đường bắt giữ.

Anh Hà đang trình bày tại cơ quan công an - Ảnh: Trần MinhAnh Hà đang trình bày tại cơ quan công an - Ảnh: Trần Minh
Sáng 16.11, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết: do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng (chưa đăng ký kết hôn), anh Nguyễn Văn Hà (27 tuổi, ngụ tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) đã thuê xe taxi đưa con hơn một tháng tuổi xuống TP.Kon Tum rồi từ đó định đón xe đò về quê ở Vĩnh Phúc.
Khi taxi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk La thì chị vợ điện báo cho lực lượng CSGT chặn bắt.
Tuy nhiên vụ việc gây xôn xao dư luận vì nhiều người đồn thổi cho rằng một người đàn ông có hành vi bắt cóc trẻ em tại huyện Đăk Hà đang trên đường bỏ trốn theo hướng vào TP.Kon Tum thì bị công an chặn bắt.
Hiện CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã đưa anh Hà và cháu bé về Công an huyện Đăk Hà, bàn giao cho Công an huyện Đăk Hà để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.