Cho thôi chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận

09/03/2016 12:29 GMT+7

Quyết định cho thôi chức Chủ tịch hội đối với ông Khanh được Chủ tịch UBND tỉnh ký từ ngày 1.3. Còn việc khởi tố ông Khanh là việc làm độc lập của Cơ quan CSĐT.

Quyết định cho thôi chức Chủ tịch hội đối với ông Khanh được Chủ tịch UBND tỉnh ký từ ngày 1.3. Còn việc khởi tố ông Khanh là việc làm độc lập của Cơ quan CSĐT.

Sáng nay 9.3, tại trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận (4 Nguyễn Tri Phương, TP.Phan Thiết), Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho thôi chức vụ Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật đối với ông Nguyễn Chí Khanh (vừa bị khởi tố bị can ngày 8.3).
Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông báo việc giao quyền điều hành Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận cho ông Nguyễn Đức Hòa (Phó chủ tịch hội) cho đến khi đại hội bầu ra Chủ tịch mới.
Trả lời Thanh Niên vì sao hôm qua ông Khanh bị khởi tố bị can, mà ngày hôm nay mới triển khai quyết định “cho thôi chức”, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh cho biết: “Quyết định cho thôi chức Chủ tịch hội đối với ông Khanh được Chủ tịch UBND tỉnh ký từ ngày 1.3. Sở dĩ có quyết định này là do ông Khanh có đơn xin thôi giữ chức. Việc công bố quyết định đã được ấn định ngày từ trước. Còn việc khởi tố ông Khanh là việc làm độc lập của Cơ quan CSĐT”.
Theo tin từ cơ quan công an, chiều nay 9.3, ông Khanh phải đến Cơ quan CSĐT (phòng PC46) để làm việc theo giấy triệu tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.