Chờ sau bão số 10 sẽ tiếp tục tìm kiếm 43 người mất tích trong bão số 9

05/11/2020 09:57 GMT+7

Ở các địa phương ảnh hưởng mưa bão số 9 , vẫn còn 43 người mất tích nhưng công việc tìm kiếm đã phải tạm dừng do thời tiết xấu, khi bão số 10 đang hướng vào đất liền.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai sáng nay, 5.11, cho biết thống kê thiệt hại do bão số 9, đã có 83 người chết và mất tích. Đến nay đã xác định 40 người chết ở các địa phương gồm: Nghệ An 10 người, Quảng Nam 28 người, Gia Lai 1 người và Đắk Lắk 1 người.
Đặc biệt, ở các địa phương chịu ảnh hưởng mưa bão số 9 vẫn còn 43 người mất tích, trong đó Quảng Nam 19 người, Bình Định 23 người, Kon Tum 1 người.

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Ngày 5.11, do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết trên Biển Đông cũng như trên đất liền các tỉnh trung và nam Trung bộ đã có mưa lớn, gió mạnh. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở trên biển và đất liền đã phải tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn. Dự kiến khi bão số 10 qua đi, việc tìm kiếm những người mất tích sẽ được khởi động trở lại.
Để ứng phó bão số 10 đang hướng vào đất liền, các tỉnh từ Quãng Ngãi đến Khánh Hòa đã rà soát, chuẩn bị sơ tán dân trước khi bão đổ bộ với 7.688 hộ, 28.285 người. Đến nay, các địa phương đã thực hiện sơ tán 2.178 hộ với 8.125 người từ các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ứng phó với gió mạnh trên biển trong cơn bão số 10, Phú Yên đã di dời toàn bộ 4.050 lao động trên các lồng bè; còn tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị phương án di dời 13.617 lao động trên các lồng bè khi có lệnh, phù hợp với diễn biến của bão.
 

Tan hoang ở ngôi làng bị lũ kinh hoàng “xóa sổ” chỉ sau 2 phút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.