Chó nghiệp vụ hỗ trợ lực lượng biên phòng truy bắt kẻ vận chuyển thuốc nổ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/04/2018 10:04 GMT+7

Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ biên phòng, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên chở theo 76 kg thuốc nổ qua biên giới để cung cấp cho những người khai thác vàng trái phép.

Vào lúc 20 giờ ngày 10.4, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn A Rông Trên, xã A Ngo, H.Đakrông, Quảng Trị), lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (đóng tại H.Đakrông, giáp Lào) đã phát hiện một thanh niên đi xe máy có những nghi vấn liền kiểm tra hành chính.
Nghi phạm Bình cùng tang vật tại cơ quan chức năng ẢNH: MẠNH HÙNG
Với sự hỗ trợ của những chú chó nghiệp vụ biên phòng, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên này chở theo 76 kg thuốc nổ.
Khi bị đưa về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay làm rõ, thanh niên khai tên là Hồ Văn Bình (trú thôn 4, xã Hồng Thủy, H.A Lưới, Thừa Thiên -  Huế) và cho biết thường xuyên qua lại biên giới Việt Lào để mua bán vận chuyển thuốc nổ về cung cấp cho những người khai thác vàng trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.