Chở bom 'khủng' đi bán, nhóm 5 người lãnh án

27/09/2017 16:08 GMT+7

Phát hiện rồi đào được một quả bom 'khủng' còn nguyên kíp nổ ở dưới lòng đất, 1 nhóm dùng xe ba gác để vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 27.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Lê Văn Hùng (45 tuổi) 15 tháng tù treo; Hoàng Bảy (47 tuổi) 14 tháng tù treo; Lê Văn Tý (37 tuổi) và Lê Quốc Phước (38 tuổi, cùng trú xã Gio Châu, H.Gio Linh) mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ và Đoàn Văn Vang (39 tuổi, trú TT.Gio Linh, H.Gio Linh) 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, ngày 29.4, Hùng và Bảy đi rà phế liệu ở xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh) thì phát hiện tín hiệu kim loại và dùng lá khô rải lên làm dấu rồi ra về.
Ngày 1.5, Hùng, Phước, Vang và Bảy mang theo dụng cụ quay lại đào và phát hiện 1 quả bom đường kính 35 cm, dài 1,25 m, nặng 322 kg còn nguyên kíp nổ (sau này, qua giám định thì đây là bom M117-750LB do Mỹ sản xuất).
Nhóm này sau đó rủ thêm Tý cùng tham gia. Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm lăn quả bom lên xe ba gác, dùng dây thừng buộc và phủ bạt để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng rồi di chuyển.
Khi đến đi qua địa phận thôn 5 (TT.Bến Quan, H.Vĩnh Linh) thì bị tổ tuần tra Công an TT.Bến Quan phát hiện, bắt quả tang.
Riêng trường hợp Hoàng Xuân Vỹ, là người đưa xe kéo từ TT.Gio Linh ra TT.Bến Quan để cho các bị can vận chuyển bom, khi lên đó, Vỹ mới biết là chở bom nên Vỹ lo lắng, phụ lăn quả bom khoảng 1 m thì lấy cớ bỏ về nên không bị truy cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.