VN - Sri Lanka phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỉ USD

25/04/2018 10:55 GMT+7

Sáng 24.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch QH Sri Lanka Karu Jayasuriya cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức VN.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí đôi bên cần tích cực triển khai đầy đủ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng (2011), thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hậu cần, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Về hợp tác kinh tế, thời gian qua, thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt gần 320 triệu USD năm 2017, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông... Cùng với đó, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; sớm họp Tiểu ban Thương mại hỗn hợp lần thứ 2 tại VN nhằm trao đổi các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 1 tỉ USD.
Tại hội đàm, hai Chủ tịch QH trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.