Việt Nam - Hà Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện

Vũ Hân
Vũ Hân
10/04/2019 05:05 GMT+7

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức VN ngày 9.4.

Đánh giá quan hệ song phương đã phát triển tích cực và hiệu quả, hai thủ tướng vẫn cho rằng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ và khẳng định hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Hai thủ tướng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, như tại Liên Hiệp Quốc (UN), hợp tác giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh Châu Âu (ASEAN - EU).
Về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hai thủ tướng khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật và nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS).
Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã ký bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến lễ ký hiệp định về hợp tác, hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước và một số văn kiện hợp tác song phương khác.
Tối cùng ngày, hai thủ tướng cùng dự chương trình thời trang bền vững Walk the Talk do Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội tổ chức.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Mark Rutte cũng đã hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.