Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

03/05/2018 13:20 GMT+7

Ngày 2.5, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1 tỉnh Đồng Nai gồm: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Đồng Nai, tiếp xúc cử tri H.Nhơn Trạch và H.Long Thành trước kỳ họp thứ 5, QH khóa 14.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri trình bày với các ĐBQH những vấn đề nóng tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân như quy hoạch treo, lấp kênh rạch, giải phóng mặt bằng, lợi ích nhóm, tình hình an ninh trật tự phức tạp, xe quá tải lộng hành, ô nhiễm môi trường…
Trả lời cử tri, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu lãnh đạo địa phương dự họp khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri phải tìm hiểu, xác minh để giải thích hoặc xử lý ngay. Việc xử lý phải tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm, đúng trọng tâm.
Liên quan đến việc cử tri đặt câu hỏi về tư cách ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh cũng như hình thức xử lý về mặt chính quyền, ông Võ Văn Thưởng phát biểu: "Ban Bí thư T.Ư Đảng sắp tới sẽ tiếp tục xem xét báo cáo về kết quả kiểm tra đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh và trên kết quả kiểm tra đó, sẽ có quyết định kỷ luật, xử lý cán bộ đúng với vi phạm".
Cùng ngày, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận) tiếp xúc cử tri tại H.Bắc Bình. Một số cử tri nêu tình trạng phá rừng tại Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung vẫn diễn ra khá phổ biến, đi ngược với chủ trương của Chính phủ, dẫn đến lũ lụt, hạn hán nhiều nơi; dự án nông nghiệp chăn nuôi bò, chế biến sữa thu hồi hơn 500 ha đất ở xã Sông Bình (H.Bắc Bình) khởi công “rất hoành tráng” nhưng sau gần 2 năm vẫn nằm im tại chỗ khiến dân bức xúc vì thiếu đất sản xuất; tình trạng thuốc bảo vệ thực vật giả, phân bón giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường nhưng khâu kiểm soát yếu kém gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp....
Anh Lê Quốc Phong ghi nhận những ý kiến của cử tri và cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận xử lý theo thẩm quyền. Những kiến nghị quan trọng, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, QH sẽ đưa vào nghị trình của Đoàn ĐBQH để báo cáo hoặc tham gia thảo luận tại các diễn đàn QH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.