Phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận

10/01/2018 20:26 GMT+7

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017.

Chiều 10.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017, nhất là trong việc xử lý một số trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng bộ TP trong sạch.

Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng còn chậm trong việc phát hiện, triển khai thực hiện; chậm ban hành kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát...

“Đặc biệt, vấn đề tham nhũng không có sự phát hiện bên trong mà chủ yếu là từ dư luận bên ngoài, nhờ sự giám sát của cử tri, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, HĐND, nhờ báo chí phản ánh, đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân. Mặc dù chúng ta có thông tin về sai phạm yếu kém của cán bộ nhưng xử lý không hiệu quả. Hãy lấy những nguồn tin đó làm cơ sở khách quan, xác định rõ trách nhiệm xử lý những phản ánh đó thuộc về ai”, ông Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2017, đã kỷ luật đối 619 đảng viên.
Theo ông Hiếu, nguyên nhân vi phạm chủ yếu do cấp ủy, người đứng đầu, tổ chức đảng không nắm vững, không chấp hành nghiêm các quy định; buông lỏng trong công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, còn nể nang, né tránh trong việc đấu tranh, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm dẫn đến sai phạm kéo dài, có tính hệ thống và ngày càng nghiêm trọng; một bộ phận đảng viên chấp nhận vi phạm để trục lợi cho bản thân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.