Người đứng đầu tốt, cả hệ thống sẽ tốt

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/02/2018 07:18 GMT+7

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định tình hình mới hiện nay đang tác động lớn đến công tác cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án T.Ư 7 khóa XII tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định tình hình mới hiện nay đang tác động lớn đến công tác cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu và cán bộ cấp chiến lược, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Do đó, trong dự thảo của đề án cũng giới hạn trọng tâm vào 2 nhóm đối tượng này. Theo ông Chính, nếu chọn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược tốt, chọn người đứng đầu tốt thì cả hệ thống sẽ tốt.
Ông Chính cho biết hiện chi thường xuyên đang chiếm 65% ngân sách, còn chi đầu tư phát triển giảm dần (mấy năm qua giảm 8%). "Nếu không khắc phục được, Hội nghị T.Ư 7 tới đây bàn cải cách tiền lương không biết lấy nguồn đâu để trả lương. Chẳng lẽ ta lại tiếp tục đi vay để trả lương?", ông Chính nêu vấn đề.
“Như vậy, trong nhiệm kỳ này, cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Hội nghị T.Ư 7 sẽ bàn chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ. Hiếm có nhiệm kỳ đặt ra 3 nhiệm vụ lớn với 3 đề án cùng một lúc. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề”, ông Chính nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.