Mối quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá

14/09/2018 11:09 GMT+7

Tổng bí thư khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ...

Ngày 13.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, Trưởng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba đang ở thăm VN, dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam VN (9.1973 - 9.2018).
Tổng bí thư nhấn mạnh kỷ niệm 45 năm là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân VN bày tỏ sự tri ân đối với Lãnh tụ Fidel, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em; đồng thời là dịp để hai nước cùng tôn vinh mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa VN - Cuba.
Tổng bí thư khẳng định mối quan hệ đặc biệt VN - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau, vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự nghiệp cách mạng của hai Đảng.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp ông Salvador Valdés Mesa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.