Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/09/2019 04:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng 74 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969 - 2019), sáng 1.9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng VN - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Chiều 1.9, đoàn công tác của T.Ư và Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm, dâng hương tại di tích nhà lưu niệm Bác Hồ ở Thừa Thiên-Huế. Đi cùng đoàn có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam... Tham dự lễ dâng hương còn có lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên-Huế. Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại 158 Mai Thúc Loan, TP.Huế) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống khi theo gia đình vào Huế lần thứ 1 (1895 - 1901).
Tối cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn công tác tham dự cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” tại TP.Huế (cùng với 3 điểm cầu khác là Hà Nội, Nghệ An, TP.HCM). Đây là chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.