Khai mạc Festival Văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2018

01/12/2018 11:57 GMT+7

Lễ khai mạc Festival Văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2018 đã diễn ra tại TP.Pleiku (Gia Lai).

Tối 30.11, lễ khai mạc Festival Văn hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2018 đã diễn ra tại TP.Pleiku (Gia Lai) với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an…
Liên hoan quy tụ 26 đoàn nghệ nhân, diễn viên đến từ các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên và 17 huyện thị, thành phố của Gia Lai với hơn 1.000 người. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan (30.11 - 2.12) sẽ có 11 hoạt động chính như: trình diễn cồng chiêng, phục dựng một số lễ tiêu biểu của người bản địa Tây nguyên, ẩm thực các vùng miền trên cả nước, đẽo tượng…
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các giá trị văn hóa, lịch sử của Gia Lai cũng như Tây nguyên là gia tài quý báu của VN và thế giới. Các giá trị này cũng là khí phách quả cảm, tinh thần thượng võ, bất khuất của người dân Tây nguyên. Thủ tướng nhấn mạnh phải kế thừa, tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa này, để xây dựng một Tây nguyên ngày càng phong phú các giá trị văn hóa, mạnh về kinh tế, nâng cao cuộc sống của người dân.
Trước đó, trong chiều 30.11, Thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.