Huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học

04/04/2018 08:26 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu 'Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh'.

Tối 3.4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở VN (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức chương trình giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở VN, dự và phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành tăng cường hợp tác, phối hợp các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa các nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, chung tay góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học hòa nhập cộng đồng.
Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4, ban tổ chức chương trình phối hợp Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin "Chung tay góp sức hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VN" với cú pháp BM (mỗi tin nhắn 20.000 đồng) gửi 1403. Chương trình được triển khai từ nay đến 17 giờ ngày 30.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.