Hải Phòng sẽ trở thành đô thị lớn thứ 3 của cả nước

Lê Tân
Lê Tân
13/05/2018 13:43 GMT+7

Tối 12.5, lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2018 với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” đã khai mạc tại quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy và lãnh đạo các bộ, ngành... cùng hàng vạn người dân Hải Phòng tham dự buổi lễ.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho biết sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XV (2015), nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước bình quân 2 năm 2016 - 2017 tăng 12,7%; quý 1/2018, tổng sản phẩm trong nước tăng trên 15%, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn 2 lần bình quân cả nước. Theo ông Tùng, TP.Hải Phòng đang dần khẳng định là đô thị lớn thứ 3 của cả nước.
Diễn ra từ ngày 11 - 13.5, lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 cũng là sự kiện kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2018), với 50 sự kiện văn hóa, thể thao như ngày hội xe cổ, triển lãm ảnh, mỹ thuật, biểu diễn lân rồng, giao lưu bóng đá...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.