Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra, giám sát dự án đường Trường Sơn Đông

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/08/2018 07:11 GMT+7

Đoàn công tác do đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Ngày 21.8, đoàn công tác Quốc hội do đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đã thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông đoạn chạy qua các huyện Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My (Quảng Nam).
Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư hơn 10.015 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, tổng chiều dài toàn tuyến 657 km, khởi công từ năm 2007; trong đó có 615 km xây dựng mới đi qua 7 tỉnh miền Trung - Tây nguyên.
Hiện dự án đã triển khai được 68 gói thầu với chiều dài khoảng 530 km (chiếm 86% tổng chiều dài xây dựng mới) và thi công hoàn chỉnh 468 km.
Đoàn công tác do đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giám sát tiến độ thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.