Bảo vệ môi trường trở thành mệnh lệnh với mỗi người dân

26/02/2018 08:35 GMT+7

Ngày 25.2, T.Ư Hội Nông dân VN, Bộ TN-MT và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Mậu Tuất 2018 tại Lăng Kinh Dương Vương (H.Thuận Thành, Bắc Ninh).

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh tổ chức tốt phong trào trồng cây theo lời Bác Hồ từ những năm 1960, là địa phương có thành tích tốt về phong trào trồng cây gây rừng và đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm...
Ông Vượng lưu ý, việc trồng rừng, bảo vệ rừng cũng còn nhiều khó khăn, yếu kém, tồn tại.
“Chúng ta thấy quanh năm rừng vẫn còn bị phá hoại, lâm tặc ở một số nơi còn hoành hành chưa được ngăn chặn một cách nghiêm túc, việc cháy rừng vẫn còn xảy ra. Sự biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp... Vì vậy, việc bảo vệ môi trường trở thành một nhiệm vụ hết sức bức bách, trở thành mệnh lệnh đối với mọi người dân chúng ta”, ông Vượng nhấn mạnh; đồng thời kêu gọi toàn dân, toàn quân cố gắng tối đa trong việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng để phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.