Chính quyền vào cuộc vụ ‘trả phí lối đi’

04/10/2015 05:02 GMT+7

Hôm qua, ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Xóm đã nghèo lại phải trả phí lối đi, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó chủ tịch UBND H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), cho biết đã chỉ đạo UBND xã Nhơn Ái gặp gỡ vận động vợ chồng bà Lê Thị Thu tạm ngưng việc thu tiền những người dân xóm Voi Lò Bế đang phải đi nhờ qua đất hộ này.

Hôm qua, ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Xóm đã nghèo lại phải trả phí lối đi, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó chủ tịch UBND H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), cho biết đã chỉ đạo UBND xã Nhơn Ái gặp gỡ vận động vợ chồng bà Lê Thị Thu tạm ngưng việc thu tiền những người dân xóm Voi Lò Bế đang phải đi nhờ qua đất hộ này.

Trong tuần tới, lãnh đạo UBND H.Phong Điền sẽ cùng Phòng TN-MT, UBND xã Nhơn Nghĩa khảo sát hướng mở đường cho người dân; đồng thời tổ chức họp dân để ghi nhận ý kiến, sau đó sẽ tổ chức cho các hộ dân thỏa thuận mua lại phần đất của gia đình bà Thu (khoảng 6 - 7 m2) làm lối đi. Nếu gia đình bà Thu không đồng ý bán, chính quyền sẽ đề xuất quy hoạch đường dân sinh và bồi hoàn cho gia đình bà Thu theo quy định.
Như Báo Thanh Niên phản ánh, nhiều năm qua, sạt lở sông Phong Điền đã “cạp” mất hoàn toàn lối đi chung của xóm Voi Lò Bế. Từ đó, xóm nghèo này buộc phải trả tiền từ 2.000 - 5.000 đồng mỗi lượt để đi đường dẫn qua nhà bà Thu xuống bến đò.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.