Chính phủ yêu cầu nhiệt điện Vĩnh Tân không để tái diễn ô nhiễm

23/04/2015 06:14 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 22.4, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải nghiêm khắc kiểm điểm, tuyệt đối không để tái diễn, gây ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống người dân. Đồng thời, nhà máy có những giải pháp lâu dài, căn cơ, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 22.4, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải nghiêm khắc kiểm điểm, tuyệt đối không để tái diễn, gây ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống người dân. Đồng thời, nhà máy có những giải pháp lâu dài, căn cơ, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

Công nhân đang khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi xỉ than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Ảnh: Quế Hà

Hôm qua 22.4, ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Huyện ủy H.Tuy Phong (Bình Thuận) - cho biết Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã thuê hàng trăm người dân địa phương tham gia xử lý bãi xỉ than. Công việc của người dân được thuê là may các mối nối giữa các tấm bạt che bụi xỉ than; dùng bao cát, đá đè lên bạt ở những chỗ đã được lu lèn và tưới nước.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.