Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước công bố giảm lãi suất

06/03/2012 17:42 GMT+7

(TNO) Trong cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều nay 6.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải công bố giảm lãi suất.

(TNO) Trong cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều nay 6.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải công bố giảm lãi suất.

>> Dè dặt hạ lãi suất
>> Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Tìm nhiều giải pháp để hạ lãi suất”
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Nhanh chóng giảm lãi suất cho vay”

Theo ông Vũ Đức Đam, thực tiễn lãi suất vừa qua cho thấy một số ngân hàng (NH) bắt đầu giảm lãi suất cho vay nhưng doanh nghiệp (DN) vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn tới DN khó khăn trong đó có nguyên nhân tiếp cận vốn khó. Trong nguyên nhân về tiếp cận vốn có nguyên nhân lãi suất NH cao. Bây giờ đã có đầy đủ các sở cứ để giảm lãi suất, Chính phủ đã yêu cầu NHNN ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 2 phải công bố giảm lãi suất”, ông Đam nói.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, chỉ số CPI trong tháng 2.2012 tăng 1,37% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, tăng 2,38% so với tháng 12.2011, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Về phát triển doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 23.2.2012 có khoảng 8,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 49,2 nghìn tỉ đồng, giảm 1,6% về số lượng doanh nghiệp và giảm 14% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011.

Nguyệt Minh - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.