Chính phủ mới ra mắt

29/07/2016 06:57 GMT+7

Hôm qua (28.7) Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 27 thành viên đã ra mắt sau khi QH hoàn tất việc phê chuẩn.

Theo đó, Chính phủ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn giữ 5 phó thủ tướng như khóa trước, giữ nguyên 22 bộ và cơ quan ngang bộ, trong đó Bộ Ngoại giao vẫn do một phó thủ tướng kiêm nhiệm (Phó thủ tướng Phạm Bình Minh), có một tân bộ trưởng là ông Nguyễn Xuân Cường, người đứng đầu ngành NN-PTNT.
Cũng trong sáng qua, QH đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quốc phòng an ninh. Theo đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch hội đồng. Các ủy viên gồm Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Tỷ lệ phiếu bầu cụ thể
- Các phó thủ tướng Chính phủ:
1. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (97,77%)
2. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ (96,36%)
3. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (95,75%)
4. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình (94,94%)
5. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng (90,08%)
- Các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ:
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (97,57%)
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch (96,56%)
3. Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm (95,75%)
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (94,74%)
5. Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh (93,93%)
6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Lê Minh Hưng (93,93%)
7. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (93,52%)
8. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn (92,71%)
9. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (92,71%)
10. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (91,90%)
11. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (91,70%)
12. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng (91,50%)
13. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện (91,50%)
14. Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa (91,30%)
15. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (90,89%)
16. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (90,69%)
17. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà (89,88%)
18. Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (88,87%)
19. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường (86,64%)
20. Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà (83,40%)
21. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung (80,97%).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.