Chìm tàu trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

30/07/2017 07:57 GMT+7

Lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Bình Dương huy động hàng chục người nhái đến hiện trường đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 3 giờ ngày 30.7 trên sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn (TX.Thuận An, Bình Dương) làm chìm 1 tàu 30 tấn, 2 người trên tàu bị nước cuốn mất tích.
Lực lượng cứu hộ đưa người nhái đến hiện trường Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Thời điểm xảy ra tai nạn, sà lan mang số hiệu SG7552 đã va chạm cực mạnh với tàu 30 tấn (chở đầy cát) của gia đình anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, H.Gò Công, Tiền Giang) khiến chiếc tàu chìm xuống sông.

Lúc này trên tàu của anh Thuận có 4 người trong gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ của anh Thuận.

Lực lượng cứu hộ trưng dụng 1 chiếc phà phục vụ cứu hộ Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi tai nạn xảy ra anh Thuận và người con trai đã được những người đi trên sà lan vớt lên bờ còn chị Nguyễn Thị Kim Dung (34 tuổi) và bé gái Lê Thanh Bình (10 tuổi, con chị Dung) bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng đã điều 3 ca nô cao tốc cùng 10 người nhái đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Dương và thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, trưởng phòng CSGT Công an Bình Dương đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.