Chìm tàu trên biển Cần Giờ vì bão số 1, một ngư dân mất tích

5 ngư dân bị chìm tàu trên biển Cần Giờ (TP.HCM) được cứu hộ kịp thời, đưa vào bờ, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

* Tàu cá bị sóng đánh chìm trong vùng nguy hiểm của bão số 1
Chiều ngày 3.1, thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa cứu được 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Cần Giờ (TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 3.1, tàu cá SG - 2750 TS, trên tàu có  6 ngư dân, bị sóng lớn đánh chìm. Vị trí tàu gặp nạn gần khu vực phao số 12, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý.
Các ngư dân được cứu sống đã ổn định sức khoẻ - ảnh: Đức Thắng
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Long Hòa đã huy động 3 tàu của ngư dân cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, thông báo cho các phương tiện ở gần đó đến ứng cứu, đưa được 5 ngư dân vào bờ.
Các ngư dân được cứu sống gồm: Lê Văn Hoanh (51 tuổi, thuyền trưởng), Đinh Công Lập (47 tuổi), Nguyễn Văn Chua (31 tuổi), Đoàn Văn Thỏ (29 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, cùng ngụ tại xã Long Hòa, H.Cần Giờ). Riêng ngư dân Trần Văn Khỏe (54 tuổi), bị mất tích.
Do ảnh hưởng của bão số 1, công tác tìm kiếm ngư dân Khỏe đang gặp nhiều khó khăn. Đến gần 15 giờ cùng ngày (3.1), lực lượng cứu hộ buộc phải quay vào đất liền.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực lên phương án tìm kiếm ngư dân bị mất tích.
* Chiều 3.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đồng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị sóng đánh chìm hoàn toàn.
Tàu cá do ông Nguyễn Quốc Đạt (ở cùng địa phương) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, hành nghề lưới vây.
Lúc 5 giờ ngày 3.1, khi tàu cá BĐ 99047 TS đang hoạt động tại vùng biển cách tây nam đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 50 hải lý thì bị sóng đánh chìm.
Đến 12 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BĐ 98347 TS của bà Lê Thị Sang (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) đã tiếp cận và vớt 10 thuyền viên tàu cá BĐ 99047 TS lên tàu an toàn. Sau đó, tàu BĐ 98347 TS đang di chuyển về Malaysia để trú tránh bão số 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.