Chìm tàu trên biển, 6 ngư dân may mắn được cứu sống

07/08/2019 14:46 GMT+7

Trong lúc đang đánh bắt hải sản trên biển, một tàu cá của ngư dân xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã bị sóng đánh chìm. Rất may, 6 ngư dân trên tàu đã được cứu vớt vào bờ an toàn .

Ngày 7.8, ông Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), xác nhận thông tin trên và cho biết, tàu cá gặp nạn mang số hiệu TH-90273-TS, công suất 300 CV của anh Bùi Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ tại thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc).
Theo ông Năm, khoảng 4 giờ 50 ngày 7.8, anh Tuấn điều khiển tàu cá cùng 5 ngư dân khác ra đánh bắt hải sản ở khu vực biển phía đông nam đảo Nẹ (thuộc huyện Hậu Lộc), cách bờ khoảng 6 hải lý.
Khi đang đánh bắt hải sản, bất ngờ sóng lớn đánh vào mạn tàu khiến con tàu bị thủng. Nước biển tràn nhanh vào khoang khiến con tàu bị lật úp và chìm.
Trước khi tàu chìm xuống biển, anh Tuấn đã kịp thời gọi báo qua bộ đàm cho Đồn biên phòng Đa Lộc (ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) về tình huống khẩn cấp. Sau đó, anh Tuấn cùng 5 thuyền viên còn lại ôm các vật nổi nhảy xuống biển và trôi dạt theo dòng nước.
Đến 5 giờ 30 cùng ngày, 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đa Lộc đi trên 2 ca nô, đã tìm thấy và tiếp cận được các ngư dân, cứu sống cả 6 người vào bờ an toàn.
Hiện chính quyền địa phường và các lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình chủ tàu lên phương án trục vớt, đưa xác tàu vào bờ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.