Chìm tàu Hải Thành 26, 9 người tử vong: Trích dữ liệu hộp đen tàu Petrolimex 14

02/04/2017 07:39 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã cho lực lượng lên tàu Petrolimex 14 lấy hộp đen để trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn

Lúc 14 giờ 30 ngày 1.4, tàu SAR 413 và SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 7 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân.
Các thi thể này được thợ lặn tìm thấy trong thân tàu Hải Thành 26 vào chiều 31.3 và sáng 1.4, đã được thuyền trưởng, sĩ quan boong tàu Hải Thành 26 và đại diện chủ tàu nhận dạng ngay sau đó. Trả lời Thanh Niên, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu QĐND VN, cho biết công tác lặn tìm các thuyền viên tàu Hải Thành 26 được triển khai nhanh, kịp thời.
Tất cả 9 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 đã tìm thấy. “Chúng tôi dự kiến sẽ rút bớt lực lượng vào bờ, nhưng vẫn để lại các thợ lặn ngoài hiện trường khảo sát tàu Hải Thành 26 chìm dưới biển tiến hành cứu hộ, bịt các van dầu tránh việc dầu tràn ra ngoài”, thiếu tướng Tiến nói.
Về thẩm quyền điều tra vụ tai nạn giữa tàu Hải Thành 26 và tàu Petrolimex 14, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN, cho biết song song với quá trình tìm kiếm thuyền viên mất tích những ngày qua thì Cục cũng đã có văn bản giao Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chủ trì điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn của tàu Hải Thành 26. “Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã cho lực lượng lên tàu Petrolimex 14 lấy hộp đen để trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn”, ông Sang nói.
Ngày 1.4, tàu Petrolimex 14 đã vào vùng biển gần cảng Sao Mai (TP.Vũng Tàu) neo đậu. Ngay sau đó, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, lực lượng công an, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra tàu Petrolimex 14 khám nghiệm, chụp ảnh các vết trầy xước trên tàu này. Ông Sang cho hay Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cũng sẽ tiến hành thẩm vấn kỹ hơn các thuyền viên tàu Petrolimex 14. Riêng thuyền trưởng và sĩ quan boong tàu Hải Thành 26 do sức khỏe chưa ổn định nên lực lượng làm nhiệm vụ chưa tiếp xúc phục vụ điều tra. Ông Sang cho biết theo quy định thì quá trình điều tra vụ tai nạn sẽ diễn ra 60 ngày, nhưng Cục đã yêu cầu Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cố gắng điều tra kết luận sớm.
Như Thanh Niên đã đưa tin, tàu Hải Thành 26 tải trọng 3.000 tấn chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi cách mũi Ô Cấp Vũng Tàu hơn 40 hải lý thì xảy ra tai nạn với tàu Petrolimex 14 khiến tàu chìm. Trên tàu Hải Thành 26 có 11 thuyền viên nhưng chỉ có hai người sống sót, được tàu Petrolimex 14 cứu hộ.
Chiều 1.4, PV Thanh Niên tiếp cận tàu Petrolimex 14 đang neo đậu tại khu vực vùng biển Sao Mai. Theo quan sát của PV, mạn phải của tàu Petrolimex 14 có một vết rách dài khoảng 2 m (tính từ mép nước lên), sơn bị trầy xước, mũi lê tàu bị móp, lún (ảnh).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.