Chìm tàu cá ở Hà Tĩnh, 3 ngư dân được cứu kịp thời

08/09/2015 15:11 GMT+7

(TNO) Chiều 8.9, trung tá Lê Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngư dân kịp thời cứu sống 3 ngư dân trong vụ tai nạn chìm tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh.

(TNO) Chiều 8.9, trung tá Lê Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngư dân kịp thời cứu sống 3 ngư dân trong vụ tai nạn chìm tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh.

Cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên vùng biển Hà TĩnhTàu đánh cá mang số hiệu TH 1472 TS gặp nạn đã được trục vớt, đưa vào bờ - Ảnh: Dũng Tấn
Theo Đồn biên phòng Cửa Sót, khoảng 23 giờ ngày 7.9, tàu đánh cá mang số hiệu TH 1472 TS do anh Nguyễn Văn Thu (30 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên khác là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi), Nguyễn Văn Quán (57 tuổi, cùng ngụ tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khi đang di chuyển vào cảng cá Thạch Kim (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cách Trạm biên phòng Cửa Sót (thuộc Đồn biên phòng Cửa Sót) khoảng 3 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn đánh vỡ mạn tàu rồi chìm xuống biển.
Nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá anh Thu, Đồn biên phòng Cửa Sót đã khẩn trương liên lạc với 9 tàu cá của các ngư dân khác đang đánh bắt ở khu vực cận kề kịp thời cứu sống cả 3 ngư dân lúc họ đang cố bám vào những vật dụng trôi nổi trên biển.
Trung úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng trạm biên phòng Cửa Sót, cho biết hiện cả 3 ngư dân được cứu sống, được đưa vào bờ an toàn và sức khỏe của những người này đã ổn định.
"Riêng chiếc tàu cá bị chìm thì sáng 8.9, cơ quan chức năng và ngư dân trên biển đã phối hợp trục vớt, lai dắt, đưa vào bờ để sửa chữa”, trung úy Hùng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.