Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích

31/07/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) cho biết vẫn chưa tìm được 6 ngư dân trên tàu cá BĐ 30796 TS của Bình Định.

Tàu cá BĐ 30796 TS do ông Nguyễn Ngọc Thuận làm chủ tàu. Khi tàu gặp nạn, trên tàu có hai con trai ông Thuận là: Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Xuân Cảnh cùng bốn ngư dân khác. Các ngư dân đều trú ở xã Cái Khánh (H.Phù Cát, Bình Định).

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, một số tàu cá khác không liên lạc được với tàu BĐ 30796 TS từ sáng 25.7, nhưng đến ngày 27.7 mới báo về cho lực lượng chức năng. Do nhận được tin báo quá muộn nên chiều cùng ngày, tàu gặp nạn đã bị chìm tại vùng biển cách TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 31 hải lý về phía Đông Bắc.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi các tàu đang đánh bắt gần khu vực trên tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu BĐ 30796 TS nhưng vẫn chưa có tung tích. Hiện việc tìm kiếm các ngư dân vẫn đang được tiến hành.

Nguyễn Chung

>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích
>> Nghi án tàu hàng Hải Phòng đâm chìm tàu cá: Mời công an vào cuộc nếu có dấu hiệu tội hình sự
>> Chìm tàu cá, lũ cuốn người
>> Chìm tàu cá, 3 ngư dân thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.