Chiều tối nay áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Quảng Bình - Đà Nẵng

09/10/2017 09:11 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo từ chiều nay, 9.10, các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng sẽ có gió giật mạnh khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Quảng Bình - Đà Nẵng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc và 112,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 35 km và còn có thể mạnh thêm. Đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Quảng Bình - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 50 km/giờ, giật cấp 9.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 35 km. Đến khoảng chiều tối và tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Dự báo cho đến 1 giờ sáng mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/giờ.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay ở khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Theo đó, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, có gió mạnh cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ vĩ bắc.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bắt đầu từ trưa nay, khu vực bắc Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.
Còn trên đất liền, ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng từ chiều tối nay sẽ có gió giật cấp 6 - cấp 7.
Áp thấp nhiệt đới này cũng gây ra đợt mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực bắc Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to bắt đầu từ chiều tối 9.10. Cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La cũng sẽ có mưa từ chiều tối nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.