Chiều 10.12, bão Utor sẽ vào biển Đông

09/12/2006 01:17 GMT+7

Chiều 8.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã phát tin bão xa - cơn bão Utor - trong lúc vị trí tâm bão nằm cách quần đảo Philippines khoảng 550 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km một giờ), giật trên cấp 9.

Bão Utor di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30 km. Dựå báo đến 13 giờ ngày 9.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc; 125 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão  di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 13 giờ ngày 10.12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ vĩ bắc; 120,5 độ kinh đông. Từ chiều 10.12, bão Utor bắt đầu vào biển Đông nước ta, ở vĩ độ ngang với khu vực tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Các trung tâm dự báo bão trên thế giới quan tâm đến cơn bão Utor đều cho là bão sẽ vào biển Đông, nhưng chưa có dự báo nào cho biết bão sẽ vào đâu. Mạng của Hải quân Hoa Kỳ và mạng TSR của Đại học Luân Đôn (Anh) dự báo xa nhất, chỉ hướng bão vào khu vực Trung Trung Bộ, trọng tâm là từ Quy Nhơn đến Quảng Ngãi. Về cường độ bão trong những ngày tới, trên mạng của Trung tâm dự báo bão Tokyo (Nhật Bản) chiều hôm qua dự báo: đến 16 giờ chiều nay (9.12), bão Utor sẽ mạnh cuối cấp 10 và đến 13 giờ ngày 10.12 sẽ yếu đi một ít. Trên mạng của cơ quan khí tượng Hồng Kông dự báo bão sẽ mạnh cấp 11 trong 3 ngày 9 - 11.12 và cho thời điểm bão sẽ vào biển Đông là sáng 11.12. Mạng của Hải quân Hoa Kỳ dự báo đến trưa ngày 9 và trưa ngày 10.12 bão mạnh cấp 11, giật cấp 13; trưa ngày 11.12 bão mạnh cấp 12, giật cấp 14; trưa ngày 12.12 bão mạnh cấp 13, giật cấp 15 và đến trưa ngày 13.12 bão còn cấp 12, giật cấp 14. Nếu đúng như dự báo này, thì cường độ bão Utor trên biển Đông sẽ không thua gì bão Durian vừa qua. Tuy nhiên, hiện bão còn ở khá xa, nên diễn biến sẽ còn rất phức tạp.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.