Chiến dịch 'cứu chuối' ở Đồng Nai

20/02/2017 16:15 GMT+7

Trước tình cảnh người dân trồng chuối già hương lao đao vì giá xuống thấp, không bán được, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã mở chiến dịch 'cứu chuối'.

Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nông dân trồng chuối già hương ở Đồng Nai, đang đối mặt với tình cảnh giá chuối rớt thảm hại, phải đổ bỏ và mang cho dê, bò ăn do thương lái không thu mua, ngày 20.2, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai mở chiến dịch “Chung tay chia sẻ với những khó khăn của nông dân trồng chuối”.
Theo đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đứng ra làm nhịp cầu nối, thu mua chuối giúp cho bà con nông dân, đồng thời tổ chức bán chuối.

tin liên quan

Vỡ mộng chuối già hương
Hàng trăm héc ta chuối già hương tại huyện Trảng Bom và Thống Nhất (Đồng Nai) đến mùa thu hoạch nhưng thương lái không thu mua.
Cụ thể, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ thu mua với giá 4.000 đồng/kg chuối và bán ra với giá 8.000 đồng/kg; sau khi trừ các chi phí, số tiền lời từ việc bán chuối sẽ được dùng làm các công tác xã hội, khám bệnh phát thuốc cho người dân sau này.
Địa điểm bán chuối giúp bà con tổ chức ngay tại trụ sở Tỉnh đoàn Đồng Nai (số 31, đường Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa).
Anh Văn Văn Trung, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho biết ngày mai (21.2) sẽ bán ra đợt đầu tiên với số lượng 3 tấn.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi các bạn hội viên cùng gia đình chung tay, góp sức hỗ trợ bà con nông dân Đồng Nai thông qua chiến dịch "cứu chuối".
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian gần đây do Trung Quốc ngưng thu mua nên giá chuối già hương rớt thảm hại, bình thường giá khoảng 15.000 đồng/kg thì nay giảm xuống còn khoảng 2.000 đồng/kg, khiến người dân trồng chuối già hương ở Đồng Nai lao đao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.