Chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng, lãnh 15 năm tù

24/09/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên xét xử lưu động tại thị trấn Tân Sơn, H.Ninh Sơn và tuyên phạt Phan Thị Cái 15 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 24.9, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên xét xử lưu động tại thị trấn Tân Sơn, H.Ninh Sơn và tuyên phạt Phan Thị Cái (54 tuổi, ở thị trấn Tân Sơn) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 5.2012, lợi dụng mối quan hệ quen biết trong quá trình buôn bán ở chợ Tân Sơn, Cái đã vay tiền của 31 người với tổng số tiền hơn 8,19 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian này Cái đứng ra tổ chức đường dây chơi huê, do Cái làm chủ. Bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, Cái đã chiếm đoạt 8,1 tỉ đồng của những người chơi huê. 

Thiện Nhân

>> Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng
>> Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
>> Giả danh công an, lên mạng lừa đảo liên tỉnh
>> Tổng giám đốc lừa đảo bị phạt 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.