Chiếc cặp ở hiện trường vụ bé trai chấn thương não là của một bí thư xã

Gia Bách
Gia Bách
23/08/2018 16:36 GMT+7

Một bí thư xã thừa nhận việc mình có uống bia rượu, điều khiển xe máy xảy ra va quẹt khiến bé trai 6 tuổi chấn thương não.

Ngày 23.8, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình (Cà Mau) thừa nhận việc mình có điều khiển xe máy va quẹt khiến 1 cháu bé bị thương.
Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 22.8, trên đường Xuyên Á, gần cầu Bến Than (thuộc địa bà ấp 6, xã Thới Bình, H.Thới Bình), ông Dương Quốc Việt khi điều khiển xe gắn máy đã xảy ra va quẹt giao thông khiến bé N.P.T.N (6 tuổi) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Thời điểm xảy ra va quẹt giao thông, anh Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ở xã Thới Bình) đang chở vợ và 2 con nhỏ, dừng xe bên lề đường, bé T.N bước xuống xe. Lúc này, một người điều khiển xe máy chạy cùng chiều đã va quẹt làm bé T.N bị kéo lê trên đường.
Sau tai nạn, người đàn ông đi xe máy quay đầu xe trở lại để lấy cặp bị rớt ở hiện trường, nhưng lại bỏ đi khi chưa nhặt cặp. Chiếc cặp rơi lại hiện trường vụ tai nạn có với nhiều giấy tờ liên quan đến ông Dương Quốc Việt.
Trao đổi về vụ việc, ông Việt nói: "Hôm đó tôi có uống vài ly sau buổi họp triển khai quyết định nhân sự Huyện ủy. Trên đường về thì xảy ra va quẹt".
Giải thích thông tin ông chạy khỏi hiện trường và rớt lại cái cặp, ông Việt nói: "Tôi có quay lại trở lại, nhưng có xe phía sau chở người bị nạn đi, họ chạy sau, tôi chạy trước. Khi chạy đến nhà mình, tôi ghé vào lấy tiền, chứ không có vụ chạy luôn. Khi về nhà tôi có điện báo trưởng công an huyện".
Ông Lê Bình Nguyên, Phó bí thư Huyện ủy H.Thới Bình, nói: "Tôi đã nghe vụ việc, đang chỉ đạo cơ quan chức năng báo cáo, hiện công an huyện đang làm rõ". Ông Nguyên nói thêm: "Hôm đó (22.3 - PV) Huyện ủy tổ chức họp có làm bữa cơm, chứ không phải nhậu nhẹt gì, bắt đầu khoảng 16 giờ 30 phút".
Sau tai nạn, bé T.N được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị. Theo chẩn đoán, bé bị chấn thương não, tụ máu bầm màng cứng, hôn mê, đang được chăm sóc tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.