Chia nhau 24 triệu đồng, Bí thư và Chủ tịch phường bị rút tên ứng cử đại hội Đảng bộ

09/06/2015 18:19 GMT+7

(TNO) 4 cán bộ phường Nhị Châu, TP.Hải Dương, Hải Dương trong đó có chủ tịch và bí thư bị rút tên khỏi danh sách ứng cử ban chấp hành đảng bộ khóa tới vì liên quan tới một văn bản chia tiền 24 triệu đồng.

(TNO) 4 cán bộ phường Nhị Châu, TP.Hải Dương, Hải Dương trong đó có chủ tịch và bí thư bị rút tên khỏi danh sách ứng cử ban chấp hành đảng bộ khóa tới vì liên quan tới một văn bản chia tiền 24 triệu đồng.

Ăn chia 24 triệu đồng, 4 cán bộ phường bị xử lýTrụ sở UBND phường Nhị Châu
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phạm Thế Tập, Bí thư Thành ủy Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, 4 cán bộ của phường Nhị Châu bị rút tên ra khỏi danh sách ứng cử ban chấp hành đảng bộ khóa tới gồm: ông Đinh Đăng Trọng (Bí thư Đảng ủy); ông Lê Văn Dư (Chủ tịch UBND); ông Trần Bá Mịch và ông Phạm Quang Triện (Phó chủ tịch UBND).
Những cán bộ này có tên trong danh sách phân chia 24 triệu đồng từ hợp đồng thuê đặt biển quảng cáo của Công ty TNHH Đông Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) với UBND phường Nhị Châu trong 4 năm (2011 – 2014).
Văn bản này được viết tay, do bà Nguyễn Thị Hảo, Phó chủ tịch UBND phường Nhị Châu ký tên ngày 11.2.2015.
Thay bằng nộp ngân sách, số tiền này lại được ghi chia cho 7 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo phường Nhị Châu với số tiền từ 2 - 5 triệu đồng tùy người. Trong phần chữ ký xác nhận đã lấy tiền thì bà Hảo lại ký thay 6 cán bộ phường. Văn bản này còn được đóng dấu UBND phường Nhị Châu.
Ông Tập xác nhận số tiền này lẽ ra phải được chuyển vào ngân sách. Vụ việc đã được chuyển cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương xác minh. Cũng theo ông Tập, Thành ủy sẽ xử lý những người liên quan theo quy định và thu hồi số tiền kể trên trả về công quỹ.
Tại đại hội đảng bộ phường Nhị Châu diễn ra chiều ngày 10.6, chức danh bí thư, chủ tịch của phường sẽ khuyết để sau đó điều người từ nơi khác về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.