Chia hai mũi tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở Trà Leng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/11/2020 12:17 GMT+7

Sau hai ngày tạm dừng tìm kiếm để tránh bão số 10 , lực lượng chức năng chia làm 2 mũi tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở Trà Leng.

Sáng 8.11, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày công tác tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1 xã Trà Leng tiếp tục triển khai sau 2 ngày tạm dừng để tránh bão số 10.

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Theo đó, các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5, Công an và Ban Chỉ huy quân sự H.Nam Trà My và lực lượng xã Trà Leng chia làm 2 mũi để tổ chức tìm kiếm theo hướng trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

Lực lượng chức năng chia hai mũi tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích

ẢNH: H.THỌ

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 10 nên các lực lượng tìm kiếm tạm dừng để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin về việc, chiều 28.10, tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, 9 thi thể đã được tìm thấy, 13 người còn lại vẫn đang mất tích.

Cùng ngày, tại thôn 1 (xã Trà Vân, H.Nam Trà My) cũng xảy ra xảy lở núi làm 8 người tử vong và 12 người khác bị thương. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cũng đang tổ chức tìm kiếm tung tích 4 nạn nhân đang còn mất tích do sạt lở núi ở xã Phước Lộc (H.PHước Sơn, Quảng Nam) hôm 28.10, vụ này đã tìm được 9 thi thể. 

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 6.11, trên địa bàn xã Trà Leng lại xảy ra sạt lở kèm lũ quét làm 12 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và 8 ngôi nhà bị cuốn trôi khoảng 70% cùng một điểm trường ở làng Tắc Pát (thôn 2). Rất may toàn bộ người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.